Tiếp tục đến với đồng bào vùng bão lũ

11/11/2009 23:11 GMT+7

Ngày 11.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình cùng Ủy ban MTTQ huyện Ba Tơ đưa hơn 2 tấn hàng cứu trợ về với đồng bào dân tộc H're ở xã Ba Bích (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).

Tại đây, đoàn đã trao số tiền 35.662.000 đồng cho 178 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra cùng 40 thùng mì tôm, 100 kg gạo, hàng chục bao quần áo, xoong nồi mà bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ. Cũng tại xã này, đoàn đã trao 7.000 cây bút, 95 chiếc cặp cho học sinh (HS) trường tiểu học, THCS xã. Cùng ngày, đoàn trao thêm hơn 9.200 cuốn vở và 14.330 cây bút cho HS tiểu học, THCS xã Phổ Cường (H.Đức Phổ).

Sáng 9.11, Báo Thanh Niên phối hợp Hội LHTN và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định; Thành Đoàn Quy Nhơn, CLB Doanh nhân Đất Võ và DNTN Tâm Thành đã trao tặng 15 ngàn cuốn vở cùng 300 suất quà cho nạn nhân bão lũ và HS 9 trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Quy Nhơn, H.Tuy Phước và huyện miền núi Vân Canh. (Trong số này có 5.000 cuốn do Công ty TNHH TMDV Hiệp Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM và 6.000 cuốn do Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định ủng hộ). Chiều cùng ngày, đoàn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thăm 27 trường hợp là nạn nhân bị thương và trẻ em có gia đình bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, trao 1 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Trước đó, sáng 8.11, Báo Thanh Niên phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định và Công ty CP nước khoáng Quy Nhơn trực tiếp chuyển 200 thùng mì tôm và 200 thùng nước khoáng Life (tổng trị giá 25 triệu đồng) tặng bà con vùng lũ thôn Mỹ Lợi, xã Phước Mỹ (xã miền núi thuộc TP Quy Nhơn, nơi có 15 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và nhiều thôn bị cô lập dài ngày do nước lũ chia cắt đường giao thông).  Trưa cùng ngày, chuyến xe chở hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên gồm 430 thùng mì tôm, áo quần, chăn màn… (do Công ty TNHH dịch vụ vận tải Thanh Cảnh, 93/1022E đường 26/3, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM vận chuyển miễn phí) cũng đã được tiếp chuyển lên xã này để trao tận tay bà con.

 

Ông Ngô Văn Tụ (trái) cùng đại diện Báo Thanh Niên

Hôm qua 11.11, ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Công ty sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy) đã thông qua PV Báo Thanh Niên thường trú tại Quảng Ngãi trao tặng 60.000 quyển vở, trị giá 150.000.000 đồng cho trẻ em vùng bão lũ miền Trung. Ông Tụ cho biết, toàn bộ số tiền trên được trích từ Quỹ phát triển của VinaSoy giúp HS 3 tỉnh, gồm Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.