Phát hiện mới tại lăng mộ vua Herod

21/11/2008 18:25 GMT+7

Các nhà khảo cổ học vừa có một khám phá mới tại khu phức hợp lăng mộ vua Herod ở gần thành phố Jerusalem. Đó là những bức tranh Roman quý hiếm nằm trong quan tài bằng đá, nơi có thể chứa những phần thi thể còn lại của con trai vua Herod.

Vào tháng 5.2007, giáo sư khảo cổ học Ehud Netzer đã giải quyết một trong những bí ẩn khảo cổ lớn nhất khi lần đầu tiên phát hiện những gì còn lại trong quần thể kiến trúc lăng mộ vua Herod, được xây dựng cách đây 2.000 năm. Khu vực này nằm cách thành phố Jerusalem 15 km về phía nam.

Vua Herod được chọn cầm quyền theo luật Judea vào năm 37 - 4 trước Công nguyên. Ông nổi tiếng với những công trình kiến trúc như đền thờ Jewish, quần thể kiến trúc Caesarea, cung điện trên đỉnh Masada.

Trung Đông (Theo nationalgeographic.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.