20 năm tù cho kẻ giết cha

05/11/2009 22:39 GMT+7

Hôm qua 5.11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hồng Sơn (37 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) 20 năm tù giam về tội giết người.

Chiều tối 6.6.2009, khi cùng ngồi ăn cháo, uống rượu trong rẫy, ông Lê Cao Cát (59 tuổi) đã trách mắng con trai là Sơn không chịu khó làm ăn. Không kiềm chế được bực tức, Sơn dùng chiếc xẻng đập mạnh vào đầu và cổ ông Cát khiến ông gục xuống tử vong tại chỗ.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.