Sars bắt nguồn từ dơi?

30/09/2005 22:24 GMT+7

Tờ Science ngày 30/9 đã đăng tải báo cáo của nhóm các nhà khoa học Trung Quốc, Úc và Mỹ, theo đó rất nhiều loài dơi tại Trung Quốc nhiễm loại vi-rút rất giống vi-rút gây bệnh SARS ở người.

Có đến 70% số dơi trong 400 con từ nhiều chủng loại khác nhau được xét nghiệm có mang loại vi-rút trên. Từ đó, nhóm nhà nghiên cứu cho biết có thể dơi chính là nguồn gốc của loại vi-rút chết người SARS. Kháng thể trong dơi đã giúp chúng không nhiễm bệnh. Trước đây, giới khoa học từng nghi ngờ loài cầy hương là “thủ phạm” truyền vi-rút SARS nhưng các kết quả nghiên cứu sau đó bác bỏ giả thuyết trên. Phát hiện gióng lên hồi chuông báo động vì nhiều người thường ăn thịt dơi hoặc dùng nó làm thuốc trị bệnh. Khoảng 800 người đã thiệt mạng vì SARS khi dịch bệnh bùng nổ vào 2002 - 2003, trong khi hơn 8 ngàn người bị nhiễm bệnh.

T.M
(Theo Reuters, Science)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.