Phái đoàn Nga bỏ ra ngoài khi Tổng thống Georgia phát biểu tại LHQ

26/09/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Phái đoàn Nga hôm 25.9 đã bỏ ra ngoài khi Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili đang phát biểu tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).

(TNO) Phái đoàn Nga hôm 25.9 đã bỏ ra ngoài khi Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili đang phát biểu tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).

“Các đại biểu Nga đã bỏ ra ngoài hội nghị để bày tỏ sự bất đồng với những nhận định mà ông Saakashvili phát biểu tại diễn đàn của Đại hội đồng”, tờ RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho hay.

Phái đoàn Nga đã rời khỏi sảnh hội nghị khi lãnh đạo Georgia đang lên tiếng chỉ trích chính quyền Nga và chính sách của nước này tại các nước thuộc Liên Xô cũ.

Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, đã chỉ trích bài phát biểu của ông Saakashvili là “mang tư tưởng bài Nga”.

Được biết, quan hệ Nga và Georgia trở nên căng thẳng hồi năm 2008 sau khi Moscow thừa nhận Nam Ossetia và Abkhazia, hai khu vực ly khai từ Georgia, là quốc gia độc lập.

Moscow hiện đang hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Nam Ossetia và Abkhazia, theo RIA Novosti.

Hoàng Uy

>> Tổng thống Georgia thừa nhận thất bại
>> Cựu Bộ trưởng Nội vụ Georgia bị bắt
>> Nghị sĩ Georgia đánh nhau trên truyền hình
>> Georgia, Nga nối lại chuyến bay thương mại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.