Chứng khoán thế giới giảm nhẹ

31/12/2010 08:09 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 30.12 (vào rạng sáng nay, 31.12, giờ VN), chứng khoán châu u bất ngờ giảm đáng kể. Sắc đỏ cũng đồng loạt xuất hiện trên các bảng điện tử Phố Wall (Mỹ). >> Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất sàn chứng khoán >> Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát >> “Cháy” hóa đơn đỏ

Trong những ngày cuối năm, giới đầu tư châu u lại bất ngờ tỏ ra lo ngại thị trường chứng khoán đang “bị” đẩy cao hơn giá trị thực tế, dẫn tới những bước tiến trong năm vừa qua có thể chỉ là “tăng nóng”.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 1,3% trong phiên 30.12, là phiên giảm mạnh nhất kể từ 29.11. Tính từ đầu năm 2010 tới nay, chỉ số này đã tăng 9,1%.

Toàn bộ 18 thị trường cấp quốc gia tại Tây u đều giảm điểm trong phiên này, cụ thể: chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên 30.12 ở mức 5.971,01 điểm, giảm 0,4% so với phiên trước đó. CAC 40 của Pháp và DAX của Đức đều giảm hơn 1%, lần lượt chốt phiên ở các mức 3.850,76 điểm và 6.914,19 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 1,2%; PSI General (Bồ Đào Nha) giảm 1,4%; ISEQ (Ireland) giảm nhẹ 0,3%.

Tại Phố Wall (Mỹ), các chỉ số chứng khoán cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ bất chấp các thông tin kinh tế khả quan vẫn được công bố.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước (tính tới ngày 25.12) giảm 34.000 trường hợp, xuống còn 388.000 hồ sơ, giảm hơn nhiều so với mức dự đoán 415.000 hồ sơ của các chuyên gia.

Tổng kết phiên 30.12, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 1.257,88 điểm. Dow Jones Industrial giảm 0,1%, chốt phiên ở mức 11.569,71 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,2%, xuống còn 2.662,98 điểm.

Tại châu Á, phiên 30.12 được coi là phiên giao dịch cuối cùng của năm bởi nhiều thị trường chứng khoán các nước trong khu vực sẽ đóng cửa trong ngày 31.12. Năm 2010 của chứng khoán châu Á khép lại bằng phiên tăng thứ tư liên tiếp dù đã có sắc đỏ xuất hiện trên bảng giao dịch điện tử.

Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,3% trong phiên này, chốt phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 6.2008. Mức tăng trong cả năm nay của chỉ số này được nâng lên con số 14%. Mức tăng của S&P 500 và STXE 600 tính đến cùng thời điểm lần lượt là 13% và 11%.

Có thể nói, trong năm được thế giới nhìn nhận là năm phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, khu vực châu Á đã có những bước tiến vượt bậc. Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào MSCI Asia Pacific đều tăng điểm trong năm nay, trong đó dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghiệp, năng lượng và nguyên vật liệu.

Tính tới hết phiên 30.12, lợi nhuận từ chứng khoán của các cổ phiếu đóng góp vào MSCI Asia Pacific đã tăng gấp 14,9 lần mức dự đoán, trong khi mức tăng này được ghi nhận là 14,8 lần đối với S&P 500 của Mỹ và 12,5 lần đối với STXE 600 của châu u.

Tổng kết phiên cuối năm, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để tuột 115,62 điểm, tương đương giảm 1,1%, xuống còn 10.228,92 điểm. HSI của Hồng Kông tăng nhẹ 0,1%, lên thành 22.999,34 điểm.

Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng nhẹ 0,3%; KOSPI (Hàn Quốc) tăng 0,4%; S&P/ASX 200 (Úc) tăng nhẹ 0,3%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.