Đầu xuôi, đuôi khó lọt

20/08/2013 03:45 GMT+7

Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản có dấu hiệu cải thiện khi hai bên tiến hành đàm phán về tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo Nam Kurils/Vùng lãnh thổ phía bắc.Thỏa thuận về việc đàm phán được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhất trí trong lần gặp hồi tháng 4.Vì tranh chấp này mà 2 nước cho tới nay vẫn chưa ký được hiệp ước hòa bình và vì thế, quan hệ hợp tác chưa phát triển. Ông Abe đang tỏ ra dành ưu tiên mới cho việc thúc đẩy quan hệ với Nga, còn ông Putin sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ ba cũng dành ưu tiên cho quan hệ với các nước phương Đông.

Tiềm năng hợp tác rất lớn và nếu cùng nhau gây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng, tin cậy thì hai nước sẽ tận lợi được rất nhiều. Hợp tác về năng lượng hay an ninh khu vực chẳng hạn, đều rất thiết thực đối với cả hai. Cho nên mấu chốt là chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến lịch sử và rất nhạy cảm về đối nội, dây mơ rễ má đến những lực lượng dân tộc chủ nghĩa mà chính phủ hai nước không thể không quan tâm. Tình thế của Nhật còn khó khăn và khó xử hơn Nga vì không có lựa chọn nào khác ngoài thôi thúc tiến hành đàm phán trong khi lại không muốn đàm phán với Trung Quốc để xử lý chuyện tương tự về bản chất. Sẽ rất có lợi cho cả hai nếu vừa đàm phán vừa thúc đẩy quan hệ, chứ còn cứ chờ cho tới khi giải quyết xong tranh chấp thì sẽ chỉ phí thời gian, bởi khởi đầu đàm phán dẫu có xuôi thì đuôi cũng vẫn rất khó lọt.

La Phù

>> Nhật Bản vô địch ABU Robocon 2013
>> Học viện Kỹ thuật Kanazawa (Nhật Bản) đoạt Cúp vô địch ABU Robocon 2013
>> Nợ công Nhật Bản: 10.000 tỉ USD
>> Cô gái Nhật Bản gây sốt
>> Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.