Phiến quân bắt cóc thủ tướng Libya để trả đũa Mỹ

10/10/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Các tay súng bắt cóc thủ tướng Libya vào ngày 10.10 là nhằm trả đũa việc chính phủ này để cho đặc nhiệm Mỹ bắt một thủ lĩnh al-Qaeda tại thủ đô Tripoli.

(TNO) Các tay súng bắt cóc thủ tướng Libya vào ngày 10.10 là nhằm trả đũa việc chính phủ này để cho đặc nhiệm Mỹ bắt một thủ lĩnh al-Qaeda tại thủ đô Tripoli.

Một lực lượng quân sự, từng được chính phủ Libya thuê để giữ gìn an ninh tại Tripoli, tuyên bố đã bắt giữ Thủ tướng Ali Zeidan sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận chính phủ Libya có biết về chiến dịch bắt thủ lĩnh al-Qaeda tại Libya hôm 4.10.

“Vụ bắt giữ ông Zeidan được tiến hành sau khi ông Kerry cho biết chính phủ Libya đã được báo trước về chiến dịch bắt người của Mỹ”, phát ngôn viên của nhóm phiến quân nói với Reuters.

Được biết, hai năm sau khi cuộc lật đổ cố lãnh đạo Muammar Gaddafi kết thúc, chính quyền Libya vẫn phải chật vật đối phó với các bộ tộc chống đối và các lực lượng phiến quân Hồi giáo, vốn đang kiểm soát nhiều vùng trong quốc gia này.

Hồi tuần trước, quân đội Mỹ đã bắt sống Abu Anas al-Libi, một thủ lĩnh al-Qaeda, người từ lâu đã bị chính phủ Mỹ kết án và truy nã vì tội đánh bom tòa đại sứ Mỹ tại Kenya và Tanzania hồi năm 1998.

Hoàng Uy

>> Thủ tướng Libya bị bắt cóc
>> Mỹ bắt được thủ lĩnh Al Qaeda ở Libya
>> Đại sứ quán Nga tại Libya bị tấn công vì... một phụ nữ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.