Singapore mua hai tàu ngầm của Đức

02/12/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Singapore, quốc gia có nền quân sự hiện đại nhất Đông Nam Á, ngày 2.12 cho biết nước này đặt hàng mua hai tàu ngầm mới của Công ty ThyssenKrupp Marine Systems (Đức).

Bộ Quốc phòng Singapore trong một thông cáo ngày 2.12 cho biết bộ này đã ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm Type 218SG của công ty trên, theo AFP.

Dự kiến 2 tàu ngầm này sẽ được bàn giao cho Singapore vào năm 2020 và hợp đồng này bao gồm cả khâu vận chuyển và huấn luyện thủy thủ đoàn, nhưng Singapore không công bố giá trị hợp đồng.

Hai chiếc tàu ngầm mới này, cùng với những tàu ngầm lớp Archer mới mua của Thụy Điển hồi 2005, sẽ giúp Singapore thay thế các tàu ngầm lớp Challenger “già nua” được đóng hồi thập niên 1960, mua lại thập niên 1990.

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết tàu ngầm Type 218SG được trang bị hệ thống Lực đẩy không phụ thuộc không khí sẽ giảm nguy cơ bị phát hiện.

Singapore chi 9,84 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2013 (năm 2012 là 9,4 tỉ USD).

Theo AFP, quân đội Singapore có 20.000 lính chính quy và tất cả thanh niên bước sang tuổi 18 phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm. 

Phúc Duy

>> Malaysia 'sẽ không trả đũa' Singapore về vụ nghe lén
>> Singapore xoa dịu Malaysia trong vụ bê bối nghe lén
>> Singapore phát hiện thi thể một thanh niên Việt trên biển
>> Singapore bị tố giúp Mỹ do thám Malaysia
>> Singapore bị tố hỗ trợ Mỹ do thám Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.