Nhật, Mỹ xem xét khả năng để Nhật 'tấn công căn cứ kẻ thù'

28/08/2013 19:04 GMT+7

(TNO) Nhật và Mỹ hôm nay 28.8 nhất trí sẽ thảo luận về khả năng cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật có quyền tấn công căn cứ kẻ thù.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel hôm nay 28.8 nhất trí sẽ thảo luận về khả năng để Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) có thể tấn công căn cứ kẻ thù, theo hãng tin Jiji Press.

Thỏa thuận được đưa ra khi hai bộ trưởng hội đàm tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, nơi họ sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vào ngày mai 29.8.

Nhật, Mỹ sẽ xem xét cho phép SDF tấn công căn cứ kẻ thù
 Lực lượng phòng vệ Nhật tập trận bắn đạn thật ngày 20.8 - Ảnh: Reuters

Ông Onodera nhấn mạnh hai bên cần xem xét kỹ lưỡng việc cho phép SDF tấn công các căn cứ của kẻ thù.

Bộ trưởng Hagel cũng nhất trí với ông Onodera rằng Washington và Tokyo nên đưa vấn đề này vào các cuộc hội đàm sắp tới nhằm điều chỉnh các hướng dẫn hiện nay về hợp tác quốc phòng song phương.

Hiện nay, SDF thiếu thiết bị để tấn công các căn cứ kẻ thù, dù hiến pháp Nhật cho phép tiến hành các cuộc tấn công kiểu này nếu chúng "nhằm mục đích phòng vệ", theo Jiji Press.

Trong một cuộc họp quốc hội hồi tháng 5, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố ông sẵn sàng cho phép nước ông sở hữu khả năng tấn công căn cứ kẻ thù.

Văn Khoa

>> Mỹ - Nhật do thám cuộc tập trận Nga - Trung
>> Nhật cảnh báo Trung Quốc dùng vũ lực trên biển
>> Mỹ - Nhật hợp tác giám sát phóng xạ
>> Bộ Quốc phòng Nhật muốn thêm 2,1 tỉ USD
>> Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đối mặt áp lực từ chức
>> Bộ Quốc phòng Nhật lo lắng vì vi-rút
>> Đối thoại quốc phòng Nhật Bản - ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.