Triển lãm tranh của trẻ cơ nhỡ

10/08/2013 14:10 GMT+7

(TNO) 92 bức tranh của 18 “họa sĩ” nhí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc nhóm Nụ Cười được triển lãm tại Khách sạn Ibis (khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM), diễn ra từ ngày 9 đến 11.8.

(TNO) 92 bức tranh của 18 “họa sĩ” nhí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc nhóm Nụ Cười được triển lãm tại Khách sạn Ibis (Phú Mỹ Hưng, TP.HCM), diễn ra từ ngày 9 đến 11.8.

Đây là những trẻ mồ côi hoặc đang sống trong những gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại TP.HCM.

Trong quá trình sinh hoạt tại nhóm Nụ Cười (Q.1, TP.HCM) và với sự hướng dẫn của ông Jean Jacques Bihour (người Pháp), các em đã được rèn luyện, phát triển tiềm năng hội họa của mình.

 Triển lãm tranh của trẻ cơ nhỡ 1
Khách du lịch thích thú chiêm ngưỡng tranh

Triển lãm tranh của trẻ cơ nhỡ 2
Những “họa sĩ” nhí giới thiệu bức tranh của mình

Đa số các bức tranh thể hiện cái nhìn trong trẻo về phong cảnh thiên nhiên, về làng quê thanh bình và những con người hồn hậu.

Được biết, nhiều khách du lịch nước ngoài và người dân trong nước thích thú thưởng ngoạn cuộc triển lãm và đã mua ủng hộ gần 1/2 số tranh trên. Trong đó, em Đặng Thị Lý (Q. Gò Vấp, TP.HCM) đạt “kỷ lục” với 9 bức tranh được chọn mua.

Tin, ảnh: Như Lịch

>> Triển lãm tranh sơn mài của 38 họa sĩ
>> Triển lãm tranh của họa sĩ Ý
>> Triển lãm tranh từ thiện góp tiền giúp trẻ em Trường Sa
>> Quỳnh Paris triển lãm tranh
>> Triển lãm tranh có một không hai ở Nghĩa trang Trường Sơn
>> Triển lãm tranh của các chính khách Nhật Bản tại Đà Lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.