Tuổi tác và chất lượng sinh sản

04/08/2013 03:00 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy chất lượng tinh trùng của nam giới bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 35. Các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh sản ở Los Angeles (Mỹ) phân tích tinh trùng của 5.081 nam giới từ 16 - 72 tuổi.

Kết quả cho thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu giảm sau khi nam giới bước qua tuổi 35. Điều này có nghĩa cánh mày râu khó mang lại sự thụ thai hơn và làm tăng nguy cơ sẩy thai cho “đối tác” của họ.

Nghiên cứu trước đây cho thấy tuổi đời suy giảm chất lượng tinh binh là 40. “Cho dù là 35 hoặc 40 tuổi thì thông điệp là nam giới cần phải nhận thức những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong hệ sinh sản của họ và nếu họ muốn trở thành ông bố thì không nên để quá muộn”, chuyên gia sinh sản Allan Pacey nói.

Theo The Times of India, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các tinh trùng mang nhiễm sắc thể X dường như ngày một tăng, có nghĩa nam giới càng lớn tuổi càng nghiêng về cơ hội làm cha của bé gái. 

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.