Mâu thuẫn gia đình, xách súng bắn em

01/09/2013 03:20 GMT+7

Chiều 30.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Văn n (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 12 năm tù về các tội “giết người” và “tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Chiều 30.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Văn n (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 12 năm tù về các tội “giết người” và “tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Mâu thuẫn gia đình, xách súng bắn em

Bị cáo n tại tòa

Theo cáo trạng, n từng có 4 tiền án về các tội cướp, cướp giật và lừa đảo. Chiều 18.9.2012, n đi đón con gái (SN 2011) đi học. Về đến nhà (ở đường Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh), n cho con ăn cháo thì cháu Loan (con gái n) khóc nên n dùng tay đánh con. Thấy vậy, bà Hai (mẹ của n) la mắng thì n cãi lại mẹ. Thấy anh hỗn hào với mẹ, lúc này anh Phan Văn Dạng (em ruột n) cự cãi với n rồi hai anh em xô xát. Sau đó, dù đã được người nhà can ngăn, anh Dạng bỏ đi ra ngoài cổng rào trước nhà nhưng n vẫn vào nhà lấy khẩu súng K54 (có 6 viên đạn) đứng từ trong nhà (khoảng cách hơn 6 m) nhắm vào Dạng bắn nhưng rất may viên đạn không trúng vào nạn nhân mà trúng vào cột hàng rào làm những người trong gia đình bỏ chạy tán loạn. Thấy vậy n liền nhét súng vào lưng quần rồi vào bế con đi ra đường thì khẩu súng rơi xuống đất cướp cò làm đạn nổ trúng vào nhà bên cạnh. Sau khi gây án, n mang khẩu súng đem giấu trong nhà vệ sinh. Nhận được tin báo, công an phường đã xuống bắt giữ n và thu được khẩu súng, 4 viên đạn, 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn.

Về nguồn gốc khẩu súng, n khai vào tháng 9.2012 được một người bạn quen trong tù (không rõ lai lịch) trước đây gửi cất giữ giùm. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra chưa xác minh được người đưa súng cho n.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mâu thuẫn gia đình, bố đánh chết con
>> Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng
>> Mâu thuẫn gia đình, chồng chém chết vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.