Nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển

08/09/2013 13:20 GMT+7

(TNO) Sáng 8.9, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay chỉ trong 2 ngày qua đã có 4 tàu cá cùng nhiều ngư dân bị nạn trên biển.

(TNO) Sáng 8.9, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay chỉ trong 2 ngày qua đã có 4 tàu cá cùng nhiều ngư dân bị nạn trên biển.

Trưa 7.9 tàu cá BV 96635 cùng 4 ngư dân đang hành nghề tại tọa độ 9,51 độ vĩ bắc, 107,16 độ kinh đông cách mũi Vũng Tàu 30 hải lý về phía nam đông nam thì bị một tàu giã cào đâm chìm.

Nhận thông tin từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, tàu cá CM 95910 đang ở gần đó đã đến hiện trường và cứu vớt được 4 ngư dân tàu bị nạn vào khoảng 15 giờ cùng ngày.

Cũng trong sáng 7.9, tàu cá BĐ 98444 cùng 15 ngư dân đang ở vị trí 9,25 độ vĩ bắc, 107,47 độ kinh đông cách giàn khoan mỏ Bạch Hổ khoảng 1 hải lý thì bị hỏng máy.

Tàu cá dịch vụ hậu cần TG 90106 trên đường thu mua đã cứu kéo tàu bị nạn về neo đậu tránh gió để sửa chữa tại giàn khoan mỏ Bạch Hổ.

Trước đó, tối 6.9 tàu cá NA 93344 cũng bị hỏng chân vịt thả trôi khi đánh bắt tại tọa độ 19,53 độ vĩ bắc, 107,20 độ kinh đông nhưng đến khuya cùng ngày đã được một tàu bạn kéo về bờ an toàn.

Hiện hệ thống Đài TTDH Việt Nam đang giữ liên lạc để hỗ trợ tàu cá TG 90496 cùng 10 ngư dân bị hỏng máy từ sáng 6.9 tại tọa độ 7,23 độ vĩ bắc, 111,25 độ kinh đông trong khu vực có gió cấp 4, cấp 5.

Nguyễn Tú

>> Nổ tàu cá, 2 ngư dân trọng thương
>> Một ngư dân mất tích ở Trường Sa
>> Ngư dân bán tàu trước thời hạn phải trả lại tiền hỗ trợ
>> 8 ngư dân trôi dạt trên biển sắp hết lương thực
>> Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển
>> Cấp cứu ngư dân ở đảo Phan Vinh, Trường Sa
>> Hải cẩu vịnh Đà Nẵng lại chui lưới ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.