Phát hiện hẻm núi ngầm khổng lồ

31/08/2013 00:09 GMT+7

AFP dẫn thông cáo của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bristol (Anh) cho biết vừa phát hiện một hẻm núi dài ít nhất 750 km và sâu 800 m nằm dưới lớp băng tuyết tại lãnh thổ tự trị Greenland thuộc Đan Mạch.

Hẻm núi lập tức được cư dân mạng đặt biệt danh “Grand Canyon băng giá”, so sánh với địa danh nổi tiếng Grand Canyon của Mỹ (dài 450 km, sâu trung bình 1.300 m).

Các nhà khoa học đã phân tích rất nhiều dữ liệu thu được từ vệ tinh, máy bay trong nhiều thập niên qua để xác định sự tồn tại của hẻm núi kéo dài từ trung tâm đến cực bắc Greenland.

Có thể hẻm núi đã được hình thành từ nhiều triệu năm trước, khi băng tuyết chưa bao phủ hòn đảo này. Giáo sư Jonathan Bamber, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định: “Phát hiện quan trọng này cho thấy vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về trái đất”.

Lan Chi

>> Hẻm núi khổng lồ dưới thềm băng Greenland
>> Thót tim màn đi dây băng qua hẽm núi Grand Canyon

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.