Ông ngoại xích cháu vào trụ điện để bêu xấu

10/08/2013 19:10 GMT+7

(TNO) Ngày 10.8, UBND P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết đã tổ chức gặp mặt và yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Tỵ (60 tuổi, trú chung cư P.Thanh Khê Đông) chấm dứt việc ngược đãi cháu ruột.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 9.8, ông Tỵ phát hiện mất 200.000 đồng trong số tiền 490.000 đồng để trong túi áo.

Ông Tỵ nghi thủ phạm là H. (13 tuổi), đứa cháu ngoại “nghiện” game nhiều lần trộm tiền gia đình, nhưng H. một mực kêu oan.

Sau đó, ông Tỵ lôi H. xuống sân chung cư, xích H. vào trụ điện suốt 2 tiếng đồng hồ giữa trời nắng.

Khi H. vùng vằng không chịu đi, dì của H. liền đến hỗ trợ ông ngoại, tát H. choáng váng. Ông Tỵ còn viết dòng chữ nêu tên H. kèm theo "tội danh" trộm tiền, trốn học, “nghiện” game để bêu xấu.


H. bị xích vào trụ điện giữa sân chung cư

Nhiều người khuyên can nhưng ông Tỵ vẫn bỏ mặc. Đến 10 giờ, ông Tỵ lôi H. lên Công an P.Thanh Khê Đông.

UBND P.Thanh Khê Đông cho hay H. không phải là thiếu niên chậm tiến mà chỉ mới sa vào game khoảng nửa năm nay.

Cha mẹ H. chia tay, cậu bé về ở với ông ngoại từ lúc sơ sinh và trước khi “nghiện” game thì học rất được.

Ông Đỗ Nguyên Ngọc, Chủ tịch UBND P.Thanh Khê Đông, khẳng định hành vi của ông Ty ngược đãi, hành hạ em H. là hoàn toàn sai trái.

Để giải quyết sự việc này, UBND P.Thanh Khê Đông đã giao đoàn thanh niên địa phương mà cụ thể là Chi đoàn khu dân cư của H. kèm cặp, giúp H. tiến bộ.

UBND P.Thanh Khê Đông còn giao Hội Phụ nữ, Mặt trận vận động yêu cầu gia đình chấm dứt các hành vi bạo hành, ngược đãi H., đồng thời cùng giúp gia đình tìm biện pháp giáo dục phù hợp.

Nguyễn Tú
Ảnh: Bạn đọc cung cấp

>> Bé trai 7 tuổi bị cha ruột bạo hành
>> Bạo hành mức nào thì bị xử lý hình sự ?
>> Cháu bé bị bạo hành vào làng trẻ em
>> Bắt băng trộm "tuổi teen" nghiện game

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.