Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tránh vỡ nợ

17/10/2013 11:50 GMT+7

(TNO) Nước Mỹ chính thức thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào cuối ngày 16.10 (giờ Mỹ), tức rạng sáng 17.10 (giờ Việt Nam) sau khi quốc hội thông qua dự luật gia hạn quyền vay nợ và cấp ngân sách cho chính phủ.

Với tỷ lệ 285 phiếu thuận và 144 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mà Thượng viện đã phê duyệt trước đó vài tiếng đồng hồ, theo Wall Street Journal.

Dự luật này quy định việc cấp một khoản ngân sách tạm thời để chính phủ hoạt động trở lại cho đến ngày 15.1.2014 và ngưng áp trần nợ công đến ngày 7.2.2014, cũng như chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ngân sách lớn hơn.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nói trên với tỷ lệ 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống.

Mặc dù dự luật này chỉ tạm thời giúp chính phủ Mỹ thoát khỏi bế tắc về ngân sách, nhưng nó cũng đủ giúp chỉ số Dow Jones tăng 1,4% trong phiên giao dịch hôm 16.10.

Hoàng Uy

>> Mỹ thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ, chính phủ hoạt động trở lại
>> Nghị sĩ Mỹ gấp rút tìm cách tránh vỡ nợ khi thời gian cạn dần
>> Mỹ chạy đua tránh vỡ nợ
>> Lãnh đạo IMF: Thế giới sẽ khủng hoảng nếu Mỹ vỡ nợ
>> Mỹ tiến sát 'thảm họa' vỡ nợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.