Lãnh án tử vì ma túy

05/09/2013 03:25 GMT+7

Hôm qua 4.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Ngọc Quang (36 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM, đã có 4 tiền án) mức án tử hình về tội 'vận chuyển trái phép chất ma túy'.

Quang khai được một đối tượng tên C. mua cho một chiếc xe máy và thuê đi đòi nợ.

Tối 22.12.2011, C. rủ Quang đi uống cà phê. Khi Quang đến điểm hẹn thì C. mượn xe máy chạy đi. Lúc sau, C. quay lại và nói trong cốp xe có heroin nhờ Quang chở đến đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8) giao cho một người phụ nữ. Trên đường đi, Quang không đội nón bảo hiểm và bị Tổ tuần tra CSGT trật tự phản ứng nhanh - Công an Q.8 yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, lợi dụng đông người, Quang để lại xe máy, bỏ trốn.

Qua kiểm tra xe, công an phát hiện trong cốp xe có 1,658 kg heroin và 197 gr methamphetamine.

Ngày 2.1.2012, Quang đang sử dụng ma túy tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt, P.6, Q.5 thì bị bắt.

Quang Hiển

>> Vận chuyển 4 bánh heroin, bị tử hình
>> Tử hình kẻ hại bạn
>> Tử hình đối tượng giết người bằng điện
>> Vụ kỳ án vườn mít': Viện KSND Tối cao đề nghị tuyên tử hình Lê Bá Mai
>> Tuyên án tử hình kẻ gây ra cái chết cho 2 người
>> Tử hình đối tượng giết sinh viên cướp laptop

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.