Mâu thuẫn từ tiền công xây nhà, người chết, kẻ ở tù

06/08/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Ngày 6.8, TAND Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tuyền (42 tuổi, ngụ H.Chơn Thành, Bình Phước) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 2.2012, Tuyền ký hợp đồng xây dựng công trình nhà trọ cho chị Võ Thị Thu Sương (41 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, H.Chơn Thành).

Đến khoảng tháng 5.2012, khi việc xây dựng sắp xong thì vợ chồng chị Sương và anh Đoàn Hoài Khắc (45 tuổi, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự H.Chơn Thành) mâu thuẫn, đòi ly dị nên việc xây dựng nhà trọ phải ngừng lại.

Mâu thuẫn từ tiền công xây nhà, người chết, kẻ ở tù
Bị cáo Đỗ Văn Tuyền tại phiên tòa sơ thẩm

Tuyền yêu cầu chị Sương thanh toán tiền công theo thỏa thuận trước đó.

Do giữa Tuyền và chị Sương không thống nhất được số tiền xây dựng nên xảy ra mâu thuẫn, chị Sương không chịu trả. Còn anh Khắc thì cho rằng mình không ký hợp đồng nên không có trách nhiệm phải trả tiền này.

Do Tuyền nhiều lần đến đòi tiền không được nên giữa anh Khắc và Tuyền xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn càng lớn hơn khi anh Khắc nghe thông tin giữa chị Sương và Tuyền thường có quan hệ tình cảm lén lút mỗi khi anh không có nhà.

Khoảng 17 giờ ngày 6.7.2012, sau khi đi nhậu về, anh Khắc gọi điện thách thức Tuyền đến nhà giải quyết mâu thuẫn.

Nghe xong, Tuyền lấy một con dao chạy đến nhà anh Khắc. Khi vừa thấy Tuyền, anh Khắc dùng dao chém 3 nhát nhưng Tuyền tránh được.

Sau đó, Tuyền bất ngờ rút dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người anh Khắc dẫn đến tử vong sau đó.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Kẻ giết người tình cũ dã man lãnh án
>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Bắt 2 nghi can giết người
>> Giết người vì bị phá giấc ngủ, lãnh 16 năm tù
>> Khởi tố vụ giết người trước quán karaoke
>> Giết người yêu đang mang thai, lãnh án 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.