Sông Hương tấp nập thuyền tham gia lễ hội điện Hòn Chén

14/08/2013 17:41 GMT+7

(TNO) Sáng 14.8, lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén, thuộc thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) đã chính thức khai hội.

Điện Hòn Chén là ngôi điện thờ Thiên Y A Na của người Chăm (người Việt gọi là Thánh Mẫu) có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Huế.

Cảnh tấp nập thuyền đi dự lễ hội điện Hòn Chén 2
Cảnh tấp nập thuyền đi dự lễ hội điện Hòn Chén

Ông Lê Văn Ngộ, Trưởng ban Bảo trợ Di tích điện Huệ Nam cho biết năm nay có khoảng hơn 3,5 vạn du khách đến tham quan và dâng hương trong khu vực điện Huệ Nam. Ban đã phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng ăn xin, đeo bám du khách tại cửa điện cũng như hạn chế hiện tượng chen lấn khi xuống thuyền. 

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Thanh Niên Online, nhiều du khách vẫn đốt nhiều vàng mã trong khu vực trước cửa dẫn vào lối điện và vứt tung tóe tại khu vực bến thuyền. Thậm chí thả vàng mã xuống sông nhiều, phóng uế, vứt rác bừa bãi...

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14-16.8, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Hàng trăm người chen lấn xuống thuyền để sang sông tham dự lễ hội
Hàng trăm người chen lấn xuống thuyền để sang sông tham dự lễ hội

Tại bến thuyền dẫn lên điện Hòn Chén từ sáng sớm đã đông đúc người chen lấn để vào điện chiêm bái
Tại bến thuyền dẫn lên điện Hòn Chén, từ sáng sớm đã đông đúc người chen lấn để vào
điện chiêm bái

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Nhã nhạc cung đình Huế “xuống đường” phục vụ công chúng
>> Triển lãm ảnh về lễ hội cung đình Huế xưa
>> Biểu diễn hợp tấu nhạc Gagaku và Nhã nhạc cung đình Huế
>> Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đón khách trở lại
>> Vượt ngàn cây số đi học: Từ cung đình Huế đến cao lầu Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.