Iraq: Con tin người Pháp bị đe dọa hành hình

29/12/2005 14:37 GMT+7

Ngày 28/12, kênh truyền hình Al-Arabiya phát cuốn băng video ghi hình ảnh con tin người Pháp Bernard Planche, một kỹ sư 52 tuổi, bị đe dọa hành hình nếu Pháp không chấm dứt sự hiện diện ở Iraq.

Nhóm vũ trang bắt cóc kỹ sư người Pháp từ ngày 5/12 này tự xưng là Tiểu đoàn giám sát vì Iraq. Cùng ngày, 3 công dân Anh đã bị các tay súng bắt cóc tại Dải Gaza khi họ từ Ai Cập sang (qua cửa khẩu Rafah). Những người chứng kiến cho biết, 3 người bị bắt cóc gồm một đàn ông, một phụ nữ và một trẻ em.

Còn theo các quan chức an ninh ở Gaza, một trong số những người bị bắt cóc là nhà hoạt động nhân quyền. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này. Bộ Ngoại giao Anh cũng đang điều tra những thông tin liên quan đến vụ việc này.

Tuần trước 2 giáo viên người nước ngoài cũng đã bị các tay súng bắt cóc tại Bắc Dải Gaza, nhưng sau đó họ đã được thả.

Trước đây, các nhóm dân quân tại khu vực này thường bắt cóc người nước ngoài để gây sức ép buộc chính quyền Palestine cấp tiền và việc làm cho chúng hoặc đòi trả tù nhân.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.