TP Hồ Chí Minh: Bắt giam Phó giám đốc Công ty Quảng cáo Viên Minh

24/12/2004 00:38 GMT+7

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Lâm Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại - quảng cáo Viên Minh (Công ty Viên Minh), Đoàn Thị Ngọc Dung, nhân viên Trung tâm Dịch vụ truyền hình (TTDVTH) Đài Truyền hình TP.HCM; khởi tố, ra lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đào Khánh Châu, nhân viên Công ty Viên Minh. Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong 2 năm 2001 - 2002, lợi dụng công việc được giao là xử lý dữ liệu làm cơ sở xác định công nợ khách hàng, Đoàn Thị Ngọc Dung đã xóa bớt dữ liệu để không thu tiền của Công ty Viên Minh - một "đại lý" của TTDVTH - với tổng cộng hơn 1,12 tỉ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này vẫn được Công ty Viên Minh thu từ các khách hàng, sau đó được Nguyễn Đào Khánh Châu thống kê giao cho Lâm Thanh Bình để sử dụng ngoài sổ sách công ty, chia cho một số cá nhân; trong đó Đoàn Thị Ngọc Dung khai đã nhận 100 triệu đồng, Lâm Thanh Bình khai sử dụng gần 200 triệu đồng để tiếp khách, ngoại giao...

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.