Bắt 2 nghi can chuyên làm giấy tờ xe giả

01/12/2011 18:21 GMT+7

(TNO) Ngày 1.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Triệu Quốc Sơn (SN 1978, ngụ TP.Biên Hòa) và Trần Thị Nam (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

(TNO) Ngày 1.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Triệu Quốc Sơn (SN 1978, ngụ TP.Biên Hòa) và Trần Thị Nam (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

>> Đề nghị truy cứu hình sự người sử dụng bằng lái xe giả
>> Phá đường dây làm giấy tờ giả hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo điều tra, khi có người đặt hàng làm giấy chứng nhận đăng ký mô tô và giấy phép lái xe giả, Sơn và Nam sử dụng công nghệ vi tính để in ấn, đánh máy hoặc cạo sửa cho phù hợp với nhu cầu của khách. Sau khi làm xong, tùy theo số lượng đơn đặt hàng và giá trị của các loại giấy tờ cần làm giả, Sơn và Nam lấy từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/giấy.

Ngày 28.11, Công an TP.Biên Hòa ập vào nhà riêng của Sơn (KP.3, P.Long Bình) thì phát hiện các tang vật gồm: 1 giấy phép lái xe mô tô giả, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả, 1,7 triệu đồng, 14 tấm hình cùng một số giấy tờ liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.