Thêm ca tử vong vì MERS tại Jordan

12/05/2014 16:08 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Jordan đã tử vong sau khi nhiễm phải virus MERS, AFP dẫn lời chính quyền nước này cho biết hôm nay 12.5.

Với nạn nhân mới nhất trên, Jordan đã có năm ca tử vong do MERS, hay còn gọi là Hội chứng hô hấp Trung Đông, kể từ khi nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2012.

Theo Bộ Y tế Jordan thì nạn nhân là một người đàn ông tầm 50 tuổi, làm việc tại một bệnh viện tư, qua đời hôm 11.5.

Thông báo của Jordan đưa ra ngay sau báo cáo ngày 11.5 của Ả Rập Xê Út về ba trường hợp tử vong mới do MERS, nâng số người thiệt mạng vì MERS ở nước này lên con số 142 người.

Cho đến nay, đã có 483 người nhiễm bệnh MERS tại Ả Rập Xê Út kể từ khi nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2012, chiếm hầu hết trong tổng số 496 ca bệnh ghi nhận trên toàn thế giới.

Ngoài Ả Rập Xê Út, các quốc gia khác phát hiện có người nhiễm virus MERS gồm U.A.E, Jordan, Ai cập, Lebanon và cả Mỹ. Đó hầu hết là du khách trở về từ Ả Rập Xê Út hay làm việc tại đất nước này, thường là nhân viên y tế.

Theo AFP, MERS có họ hàng với loại virus gây nên Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) xuất phát từ Trung Quốc, lan ra khắp Đông Nam Á hồi năm 2003, khiến 8.273 người nhiễm bệnh và làm khoảng 800 người tử vong.

Giống như SARS, virus gây bệnh MERS đã được truyền từ động vật sang người, gây nên các triệu chứng như ho, sốt, viêm phổi nhưng MERS có điểm khác là làm người bệnh bị suy thận cấp.

AFP trước đó dẫn các nhà nghiên cứu cho rằng lạc đà có thể là chủ thể truyền virus MERS cho con người.

Tiến Dũng

>> Chỉ có một chủng vi rút MERS gây bệnh ở thú và người
>> Mỹ có ca MERS đầu tiên
>> Xác định hai kháng thể hứa hẹn chống MERS
>> Hơn 100 ca tử vong vì MERS tại Trung Đông
>> Số người chết do MERS tăng cao, Ả Rập Xê Út lo sợ
>> Dịch MERS lan đến Đông Nam Á
>> Đã có 49 người chết do nhiễm virus MERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.