Bắt 10 nghi can làm CMND giả cho băng lừa đảo qua điện thoại

06/05/2014 03:35 GMT+7

Công an TP.HCM vừa bắt giữ 10 nghi can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua điện thoại, gồm: Lee Jung-Teng, Dương Ngọc Bình, Đỗ Cẩm Đường, Võ Thành Du, Liêu Quốc Xán, Trần Vĩ Minh, Thái Nghiệp Thành, Phan Nguyễn Huy Vũ, Trần Nguyễn Minh Khoa và Nguyễn Nhựt Minh để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khám xét nơi ở của 10 nghi can, công an thu giữ 230 thẻ ATM, một máy tính xách tay, 180 giấy CMND giả...

Theo cơ quan công an, Lee Jung-Teng (35 tuổi, người Đài Loan) đến TP.HCM đầu tháng 2.2014 tìm mua CMND giả rồi làm thẻ ngân hàng nhằm thực hiện kế hoạch lừa đảo người Việt. Teng gặp và bàn bạc với Vĩ Minh, Bình và Thành để làm thêm CMND giả, lập tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, mỗi tài khoản Teng trả công 1,5 triệu đồng. Riêng Thành được Teng thuê làm trọn gói: thẻ ATM, CMND giả và sim điện thoại với giá 160 USD/bộ. Sau đó, Thành thuê Vũ để cùng thực hiện. Tổng cộng từ tháng 1.2014 đến nay, Thành, Vũ đã cung cấp 10 giấy CMND giả, 89 thẻ ATM mở tại nhiều ngân hàng để Teng sử dụng. Thành và Vũ được Teng trả tổng cộng 16.000 USD.

Đàm Huy - Công Nguyên

>> Bắt thêm 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại
>> Viettel phối hợp bắt 4 đối tượng lừa đảo qua điện thoại
>> Bắt 2 người nước ngoài liên quan đến đường dây lừa đảo qua điện thoại
>> Công nghệ phát hiện lừa đảo qua điện thoại
>> Xuất hiện nghi vấn lừa đảo qua điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.