Bạc Liêu: Cháy phòng karaoke, hai nữ tiếp viên chết

25/12/2004 00:14 GMT+7

Vào lúc 0 giờ 32 phút ngày 24/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở karaoke Thiên Nga do bà Huỳnh Thị Kiều Nga (ngụ tại ấp Tân Tạo, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) làm chủ. Hai nữ tiếp viên gồm: Lê Nguyễn Kim Yến (18 tuổi, ngụ khóm 2, phường Trà Nóc, TP Cần Thơ) và Huỳnh Ngọc Trang (22 tuổi, ngụ tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đang ngủ trên gác đã chết do bị ngạt khói.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh, nguyên nhân cháy là do tàn thuốc lá của khách rơi vãi trên bộ ghế salon rồi ngấm dần và bốc cháy. Được biết, cơ sở này hành nghề kinh doanh "chui", những tiếp viên trên không được ký hợp đồng lao động.

H.A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.