Người tiêu dùng mong có thông tin chính xác

28/09/2004 23:40 GMT+7

Tôi vừa đọc bài báo về thực trạng vệ sinh báo động của các cơ sở nước uống đóng chai ở TP.HCM. Tại sao những thông tin quan trọng như thế cơ quan chức năng không nêu cụ thể nhãn mác, địa chỉ của những cơ sở được kiểm tra và kết quả thế nào? Nếu chỉ nêu thông tin chung chung như thế có khác nào vẫn che mắt người tiêu dùng và bao che cho những cơ sở kinh doanh vô lương tâm? (Võ Đăng Khải Anh).

Cũng giống như bạn Võ Đăng Khải Anh, bạn Lê Quốc Cường sau khi đọc xong bài báo trên đã mail cho Thanhnien Online, trong thư bạn viết: "Sau khi tôi đọc bài báo thì tôi có ý kiến rằng tòa soạn nên liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng để có thể công bố tên của các nhãn hiệu hoặc cơ sở mà chất lượng không đảm bảo. Tôi nghĩ việc làm này sẽ có tác dụng răn đe rất lớn, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng chọn được nhãn hiệu sản phẩm có chất lượng đảm bảo".

Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để bảo vệ người tiêu dùng.

Lê Quốc Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.