Con rể 'hờ' đâm chết mẹ vợ

30/03/2014 14:14 GMT+7

(TNO) Ngày 30.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) bàn giao Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ Tiền Giang - ảnh) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an H.Hóc Môn, Sơn và chị Hà Thị Bé Tâm (24 tuổi) có quan hệ tình cảm và thuê nhà chung sống như vợ chồng tại H.Hóc Môn.

Do Sơn hay đánh đập chị Tâm nên chị này bỏ về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi) ở xã Tân Xuân, H.Hóc Môn lánh nạn. Sơn sau đó tìm đến nhà bà Phụng thì bị anh Hà Văn Hậu (20 tuổi, em ruột chị Tâm) la mắng dẫn đến xô xát.

Sơn nhặt một con dao đâm anh Hậu bị thương. Lúc này, bà Phụng vào can ngăn đã bị Sơn đâm chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Sơn đến Công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Tử hình kẻ giết người
>> Giết người vì mâu thuẫn trong lúc đánh bạc
>> Bắt nhanh nghi phạm giết người
>> Bắt nghi can giết người dã man để cướp 3 nhẫn vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.