Đề nghị truy tố 2 kẻ hành hung dã man học sinh

24/11/2009 06:49 GMT+7

(TNO) Ngày 23.11, ông Trần Ngọc Đảm - Viện trưởng Viện KSND H.Thủ Thừa (Long An), cho biết đã nhận được hồ sơ của Cơ quan điều tra Công an huyện đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Phúc (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ngà (24 tuổi, em ruột Phúc, cùng ngụ xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và làm nhục người khác.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 9.9, nghe con về bảo bị 4 bạn học nhát sâu, Phúc vào trường Tiểu học Bình Bát (xã Nhị Thành) chở 3 em học sinh lớp 5/1 là Nguyễn Thị Kỳ Duyên, Phạm Trần Hậu, Phạm Quang Vinh ra khu vực nhà ăn bỏ hoang của Công ty dệt Long An trước đây để “xử”.

Tại đây, Phúc bóp cổ và đánh em Vinh ngất xỉu, sau đó thả xuống nền gạch chờ em tỉnh rồi tiếp tục bóp cổ, đá vào chỗ hiểm rồi bắt Vinh chui qua háng. Còn Duyên và Hậu cũng bị đánh, nhưng rất may được một công nhân ở đây phát hiện chạy ra can.

Em Duyên bị gãy một cái răng. Riêng em Thùy đang ở trong lớp thì bị Ngà kêu ra tát mấy cái vào mặt, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.