Mốt căng da tay để... khoe nhẫn đính hôn

16/05/2014 14:13 GMT+7

(TNO) Chỉ vì muốn khoe nhẫn đính hôn lên mạng xã hội mà nhiều phụ nữ đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để phẫu thuật căng da tay.

(TNO) Chỉ vì muốn khoe nhẫn đính hôn lên mạng xã hội mà nhiều phụ nữ đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để phẫu thuật căng da tay.

Theo Oddity Central, đây là xu hướng mới của những phụ nữ sắp cưới nhưng không hài lòng về bàn tay nhăn nheo hay gân guốc của mình.

Ngay khi được người yêu cầu hôn và lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, những phụ nữ ngày nay thường nghĩ ngay đến việc chia sẻ hình ảnh này lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin về bàn tay của mình, nên có người đã nhờ công cụ chỉnh sửa hình ảnh Photoshop để làm cho nó trở nên mịn màng hơn. Và hiện nay, họ đã có thêm một sự lựa chọn nữa, đó là phẫu thuật căng da tay.

Oddity Central dẫn lời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Ariel Ostad (ở New York, Mỹ) cho biết một ca căng da tay như thế kéo dài được 9 tháng và mất khoảng 1.200 USD.

Khánh Lâm

>> Mốt răng ma cà rồng
>> Đeo khuyên cho... cầu mắt
>> Khuôn mặt photoshop
>> Chi bạo để giống búp bê
>> Cuộc phẫu thuật ớn lạnh
>> Phẫu thuật kiểu Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.