Tổng thống Chirac có thể tranh cử nhiệm kỳ 3

16/11/2006 23:21 GMT+7

Tổng thống Pháp J.Chirac có thể sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 3 và đối đầu với Bộ trưởng Nội vụ N.Sarkozy. "Tổng thống (Chirac) muốn ra tranh cử. Ông ấy hy vọng làm như vậy nếu tỷ lệ ủng hộ ông tăng lên", P.Devedjian, một cựu bộ trưởng nội các và cũng là cố vấn của Bộ trưởng Sarkozy, tiết lộ hôm 15.11.

Cùng ngày, đệ nhất phu nhân Pháp, bà Bernadette, cho rằng còn quá sớm để đề cập đến sự kết thúc của kỷ nguyên Chirac và ngụ ý rằng chồng bà có thể chạy đua nhiệm kỳ 3 trong cuộc bầu cử vào tháng 4 tới. "Chúng ta chưa ở thời kỳ hậu Chirac đâu. Có quá nhiều người nghĩ chúng ta đã ở trong thời kỳ đó. Bạn biết đấy, vẫn còn nhiều điều bất ngờ. Tình hình thế giới rất phức tạp. Đôi khi mọi thứ thay đổi đột ngột", bà này bày tỏ. Ông Chirac, người sẽ bước qua tuổi 74 sau hai tuần nữa, đã từ chối phủ nhận thông tin trên và tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề tái tranh cử vào đầu năm 2007. Hôm qua, đảng Xã hội đã tiến hành bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện đảng ra tranh cử tổng thống vào năm tới. (THX, BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.