Phá điểm thầu đề lớn

28/09/2004 22:01 GMT+7

Hôm qua 28/9, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt quả tang điểm thầu đề lớn nhất huyện Châu Thành do Huỳnh Văn Dũng (32 tuổi, ngụ ở thị trấn Tầm Vu) và Trần Hữu Nghiệp (25 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An) đang nhận lai ghi đề của các đối tượng đến giao.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm gần 40 triệu đồng, 23 phơi ghi đề, 1 máy điện thoại bàn, 1 ĐTDĐ. Bước đầu điều tra, Dũng và Nghiệp khai nhận đường dây thầu đề hoạt động liên tỉnh Long An - Tiền Giang và các huyện lân cận, số tiền ghi trung bình mỗi ngày 50 triệu - 100 triệu đồng. (Khôi Nguyên)

Tráo vé số không thoát. Sáng 27/9/2004, Phạm Ngọc Vinh (33 tuổi, tạm trú ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi xe Dream đến quầy bán vé số Bình Phương ở đường Lê Đại Hành, P.13, Q.11 do anh Trần Công Toàn (20 tuổi, ngụ ở P.11, Q.11) làm chủ xin dò vé số. Lợi dụng sơ hở, Vinh đã đánh tráo 1.290 tờ vé số của các đài mở vào các ngày trước để lấy 700 tờ vé số đài TP.HCM loại 2.000 đồng, xổ ngày 27/9/2004 (trị giá khoảng 1.400.000đ), bị anh Toàn bắt quả tang. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.