Bể hụi ở TPHCM: Bắt một cựu nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm Q.10

29/12/2005 23:35 GMT+7

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Vân (39 tuổi, quê Lâm Đồng, nguyên là nhân viên của Công ty cổ phần (CP) dược phẩm Q.10) để điều tra làm rõ về "tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Vân là một cổ đông (mua cổ phần 10 triệu đồng) của Công ty CP dược phẩm Q.10 và được bán hàng thuốc tân dược cho cửa hiệu thuốc số 43 tại số 256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10. Được biết, từ năm 1996 - 2002, ngoài việc nhận hàng, nhận vốn của Công ty CP dược phẩm Q.10, Vân còn mua hàng của các công ty dược phẩm khác, huy động vốn bằng hình thức vay, chơi hụi cùng các cá nhân tại Trung tâm thương mại Q.10 và bạn bè... Năm 2002, Vân kinh doanh thua lỗ cho nên lấy nợ trước trả nợ sau, thu hụi nhưng không thanh toán cho các khoản nợ vay, các hụi viên... và bỏ trốn để lại một món nợ khổng lồ hàng tỉ đồng. Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, Vân bước đầu thừa nhận vừa là hụi viên vừa là chủ thảo (chủ hụi) của các dây hụi tuần, hụi tháng từ năm 1996 và đến 2002 thì bị bể hụi. Cụ thể: từ tháng 5-10.2002, Vân tự khui hụi nhưng vẫn tiếp tục thu hụi để lừa đảo các hụi viên, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Chưa hết, từ tháng 11.2001 - 10.2002, Vân còn chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng của đường dây hụi tháng, gồm 12 phần hụi, mỗi phần trị giá 20 triệu đồng. Tính riêng 2 đường dây hụi trên, Vân đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Vân đã làm thất thoát vốn của Công ty CP dược phẩm Q.10, đã vay của nhiều người với số tiền hơn 700 triệu đồng và "xù" luôn.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, Vân bỏ trốn đến nay mới bị bắt. Có khả năng Vân còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác nhưng chưa thống kê hết được. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.