Phát hiện thêm hai Trojan phát tán qua MSN

28/12/2005 09:13 GMT+7

Công ty phần mềm Panda đã đưa ra cảnh báo về hai virus Trojan mà phát tán thông qua MSN Messenger và đánh cắp khẩu của những người truy cập vào một số trang web ngân hàng trực tuyến của Tây Ban Nha.

Pada cho biết, Trojan đầu tiên có tên là Nabload.U sẽ tải một Trojan thứ hai nếu người sử dụng kích vào phần IM tiếng Tây Ban Nha trong Messenger trong khi cũng hiển thị 2 đường dẫn URL mà tải file tệp tin cấu hình.

Trojan thứ hai là Banker.BSX mở cổng 1106 và đợi để “chộp” những người truy cập vào và đánh cắp thông tin mật khẩu nếu người sử dụng truy cập vào bất kỳ trang web nào trong số 10 trang web ngân hàng Tây Ban Nha khác nhau. Thông tin về mật khẩu truy cập sau đó sẽ được gửi thẳng đến địa chỉ Email.

Loại Trojan này không sử dụng cách phá khoá mật mã truyền thống (keylogger) để dánh cắp thông tin, vì vậy các nhân hàng mà sử dụng bảng mật mã ảo để tránh “keylogger” sẽ không được bảo vệ. 

Banker.BSX khó có thể nhận ra, khi nó không hiển thị tin nhắn hay cảnh báo rằng nó đã truy cập được vào máy tính.

X.T - (VN Media)
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.