Bắt thêm nghi phạm trong vụ 'mẹ bị đâm chết, con trọng thương'

14/05/2014 22:06 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết công an đang tạm giữ nghi phạm chính trong vụ 'mẹ bị đâm tử vong, con trọng thương'.

>> Bắt nóng một nghi can trong vụ 'mẹ bị đâm tử vong, con trọng thương

Theo lời khai của Nguyễn Thành Nhân thì Nhân là người trực tiếp gây ra vụ án giết người dã man trước nhà số 287 đường Tân Phước, phường 6, quận 11, TP.HCM, khiến bà Trần Ngân Ngọc (48 tuổi) tử vong.

Hai người bị thương là Trần Vĩ Nam (17 tuổi, con trai bà Ngọc), Trịnh Kiên Hào (16 tuổi, cùng ngụ quận 11).

Sau một tuần lẩn trốn, Nhân đã đến cơ quan đầu thú, thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, ngày 7.5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 (TP.HCM) đã bắt Nguyễn Lê Văn Điệp (19 tuổi) là đồng phạm với Nhân trong vụ án này.

Trước đó, Thanh Niên Online đã thông tin, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6.5, khi Trần Vỹ Nam và Trịnh Kiên Hào đang đá cầu cùng bạn trước nhà số 287 Tân Phước thì Nguyễn Lê Văn Điệp (19 tuổi, có tên gọi khác là Nghĩa, thường trú tại số 137 C, Tân Khai, phường 4, quận 11) chở Nguyễn Thành Nhân (24 tuổi, tạm trú ở chung cư Lý Thường Kiệt, quận 11) đến.

Do có mâu thuẫn trước đó, Nhân xuống xe đánh Nam và sau đó dùng dao thủ sẵn trong người đâm Nam.

Thấy vậy, bà Ngọc vào can ngăn thì bị Nhân đâm vào ngực trái. Thấy Hào gần đó, Nhân đuổi theo đâm hai nhát, sau đó Nhân lên xe Nghĩa chờ sẵn, tẩu thoát.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

 Lê Cầm - Thanh Vạn

>> Học sinh lớp 12 giết người vì sợ bị tố cáo sàm sỡ
>> Giết người vì nghĩ nạn nhân hách dịch 
>> Giết người, hai anh em lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.