Theo hồ sơ vụ án, tháng 11.1997, Thủ tướng ban hành quyết định khắc phục hậu quả bão số 5, trong đó giao Bộ NN-PTNT hằng năm phải dành một phần gỗ tròn khai thác từ rừng tự nhiên cung ứng cho các tỉnh bị thiệt hại đóng tàu thuyền và các tỉnh khai thác gỗ bán với giá thấp hơn thị trường để thực hiện chính sách.
CNRTN là một trong những doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ này nhưng đã bán quyền mua gỗ chỉ tiêu cho tư thương để hưởng chênh lệch, sau đó hợp thức bằng cách lập khống chứng từ, với tổng số gần 155.000 m3 gỗ, hưởng lợi trái pháp luật hơn 12,5 tỉ đồng. Vụ án được khởi tố từ năm 2009 nhưng phải nhiều lần điều tra bổ sung, khởi tố, truy tố bổ sung tổng cộng 14 bị can. Đầu tháng 6.2013, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm tuyên phạt 14 bị cáo với các mức án từ 9 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 10 năm tù giam.
Thái Sơn
Bình luận (0)