Trung Quốc: Giảm thuế cho người thu nhập thấp

29/10/2005 22:15 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc vừa thông qua luật bổ sung nâng mức đóng thuế thu nhập cá nhân hằng tháng của người lao động từ 800 NDT (99 USD) lên 1.600 NDT (198 USD). Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo vốn đang ngày càng gia tăng ở nước này.

Luật sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2006. Thứ trưởng Tài chính L.Jiwei dự đoán với luật mới, chỉ 26% người làm công ăn lương ở nước này phải đóng thuế thu nhập. Năm 1994, Trung Quốc bắt đầu đánh thuế thu nhập lên công dân nào kiếm hơn 800 NDT/tháng nhưng chỉ có 1% kiếm hơn mức đó. Hiện nay thì có tới 60% người lao động kiếm nhiều hơn số này. Theo ông Jiwei, tổng thu nhập từ thuế của chính phủ sẽ giảm 28 tỉ NDT (3,5 tỉ USD) từ việc cắt giảm thuế này.

C.Y
(CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.