Đề nghị truy tố lãnh đạo huyện do vi phạm khai thác cát

03/08/2013 03:30 GMT+7

Ngày 2.8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy); Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, Đồng Tháp) về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên; đề nghị truy tố Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hồng Ngự) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến tháng 5.2012, Nguyễn Hồng Lâm và Ngô Xuân Cảnh chủ trương khoán cho Công ty TNHH Ngự Bình (H.Hồng Ngự) khai thác cát tại bãi bồi, dù giấy phép khai thác cát của công ty đã hết hạn, gây thiệt hại tài nguyên cát gần 12 tỉ đồng. Dương Trung Kỉnh phát hiện Công ty TNHH Ngự Bình khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền trái phép nhưng không lập biên bản xử lý.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đồng Tháp còn đề nghị truy tố Dương Tấn Quốc (Giám đốc); Phan Thanh Dân (Phó giám đốc); Lương Công Thành (Kế toán trưởng Công ty TNHH Ngự Bình); cùng các bị can là chủ phương tiện khai thác cát trái phép, gồm: Nguyễn Văn Mương, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Ngọc Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.