Hàn Quốc dự định đóng mới 9 tàu ngầm

04/08/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Hải quân Hàn Quốc đang có kế hoạch đóng mới 9 tàu ngầm với độ choán nước 3.000 tấn trước năm 2030 nhằm kéo dài thời gian hoạt động dưới biển và nâng cao khả năng tấn công chính xác.

>> Chiến lược tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ
>> Nga sẽ bàn giao tàu ngầm đầu tiên cho Việt Nam vào tháng 11
>> Mỹ báo động về tàu ngầm Trung Quốc

Hãng tin Yonhap hôm nay 4.8 dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói rõ: “Hải quân vừa lập kế hoạch trang bị 9 tàu ngầm 3.000 tấn trong các giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Họ đã tiến hành thiết kế cho hai chiếc đầu tiên hồi đầu năm nay”.

Hàn Quốc “định đóng chín tàu ngầm trước năm 2030”
Tên lửa hành trình được phóng từ một tàu ngầm Hàn Quốc trong đợt diễn tập hồi tháng 2 - Ảnh: Reuters

Những tàu ngầm mới sẽ được trang bị các bệ phóng thẳng đứng nhằm cải thiện đáng kể khả năng tấn công chính xác tầm xa của các tên lửa đối đất. Chúng cũng được dự kiến sẽ hoạt động dưới biển lâu hơn.

Các tàu ngầm với độ choán nước 3.000 tấn này có thể sẽ được triển khai tại những vùng biển gần biên giới với CHDCND Triều Tiên và những khu vực có nguy cơ bị đe dọa khác.

Hàn Quốc hiện nay được cho là có khoảng 14 tàu ngầm, trong khi Triều Tiên sở hữu khoảng 70 chiếc.

Văn Khoa

>> Hàn Quốc khảo sát toàn cầu về hình ảnh quốc gia
>> Du khách Hàn Quốc tử vong khi lặn ngắm san hô
>> Hàn Quốc đưa đề nghị đàm phán về Kaesong
>> Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng đề phòng Triều Tiên
>> Hàn Quốc muốn mua 270 tên lửa tối tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.