Lướt sóng trên sông Hậu

08/11/2013 11:09 GMT+7

Đầu tháng 12 tới đây, CLB thể thao dưới nước Bãi Cát thuộc Công ty CP Du lịch Sông Hậu sẽ chính thức đi vào hoạt động, mở ra sân chơi lướt sóng trên sông Hậu cho nhiều người.

Lướt sóng trên sông Hậu

Lướt ván buồm tại CLB thể thao dưới nước Bãi Cát

Lướt sóng trên sông Hậu

Bơi thuyền kayak trên sông Hậu

Sân chơi của nhiều người

Vừa qua, Cảng vụ hàng hải Cần Thơ đã chấp thuận cho Công ty CP Du lịch Sông Hậu sử dụng vùng nước được giới hạn bởi các điểm M1, M2, M3, M4, M5 để làm khu vui chơi giải trí dưới nước.

 

Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Cần Thơ, cho biết: “CLB thể thao dưới nước Bãi Cát có thể xem là CLB đầu tiên ở vùng sông nước miền Tây. Nơi đây trong tương lai sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể thao tầm cỡ quốc gia và là điểm nhấn du lịch thú vị của TP.Cần Thơ, trung tâm ĐBSCL”.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Sông Hậu, cho biết vùng nước nêu trên dài 1.200 m, rộng 400 m, nằm cận kề khu bãi cát thuộc P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Thời gian qua, Công ty đã đầu tư nhiều tỉ đồng cho CLB thể thao dưới nước Bãi Cát nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi thể thao giải trí của người dân Tây Đô và du khách gần xa. Tại đây bao gồm những trò chơi: chèo thuyền kayak, lướt ván buồm, nhảy dù, lướt ván wakeboard… Từ nay đến lúc khai trương, mỗi ngày từ 15 giờ, lực lượng huấn luyện viên (HLV) của CLB triển khai chương trình huấn luyện miễn phí cho tất cả mọi người tham gia trò chơi tại đây.

Theo HLV Nguyễn Phước Toàn, người chưa biết chơi chỉ cần tập khoảng 60 phút là có thể mặc áo phao, lướt ván buồm đầy tự tin. Khu vực lướt sóng là một bãi cát thoai thoải, không sâu, người chơi đều mặc áo phao nên rất an toàn. Thiếu niên từ 14 tuổi trở lên là có thể lướt ván wakeboard ngon lành. Anh Lê Công Bình (kinh doanh máy tính ở Q.Ninh Kiều) cho biết chỉ sau 45 phút tập với HLV Nguyễn Minh Cảnh, anh đã đủ tự tin với môn lướt ván buồm. Nữ sinh viên Đặng Minh Thư (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Cần Thơ) cho rằng lướt ván wakeboard rất vui và giúp khỏe người.

Theo ông Tô Ngọc Huy, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao Sở VH-TT-DL Cần Thơ, khu vực dành cho những hoạt động thể thao dưới nước của CLB là vùng nước an toàn. Các trò chơi đi kèm phù hợp với nhiều đối tượng cho nên CLB thể thao Bãi Cát hứa hẹn sẽ rất thu hút du khách gần xa.

Điểm nhấn du lịch

Cần Thơ là vùng sông nước, khí hậu mát mẻ hiền hòa. Ông Đặng Tấn Hùng, Phó giám đốc thường trực Sở VH-TT-DL Cần Thơ, cho rằng CLB thể thao dưới nước Bãi Cát sẽ là một điểm nhấn du lịch lý thú của Tây Đô. Về Cần Thơ, sau khi tham quan chợ nổi Cái Răng, đình Bình Thủy, vườn cò Bằng Lăng, lộ Vòng Cung, vườn lan Bình Thủy, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh... du khách sẽ có dịp lướt sóng với thuyền kayak, lướt ván buồm, lướt ván wakeboard... nhằm thư giãn, xả stress, tiếp thêm năng lượng mới. Bà Lê Minh Thương (du khách đến từ Quảng Ninh) nói: “Chèo thuyền kayak trên sông Hậu ngắm cầu Cần Thơ thật thú vị vô cùng. Tôi rất thích môn thể thao này”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Hà thông tin thêm bên cạnh các hoạt động thể thao dưới nước, tại quần thể du lịch, nhà hàng sinh thái này, 1 sân bóng rổ và 2 sân bóng chuyền bãi biển sắp ra đời nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi thể thao đa dạng của nhiều người.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.