Phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

05/09/2013 03:10 GMT+7

Ngày 4.9, trinh sát của Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bàn giao 4 nghi phạm liên quan đến đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn cho Công an H.Hóc Môn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Ngày 4.9, trinh sát của Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bàn giao 4 nghi phạm liên quan đến đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn cho Công an H.Hóc Môn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Các nghi phạm là: Dương Minh Hoàng (tên gọi khác là Út Niễm, 38 tuổi, H.Hóc Môn), Lâm Văn Xuân (46 tuổi, ngụ Q.12); Võ Quang Châu (35 tuổi), Đặng Thanh Quốc (23 tuổi, cả 2 đều ngụ Vĩnh Long).

Theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, đường dây này do một bà “trùm” tên Th. điều hành. Thuốc lá lậu được vận chuyển bằng đường thủy từ Campuchia về H.Đức Hòa (tỉnh Long An). Lúc 15 giờ ngày 3.9, Hoàng điều khiển xe tải nhỏ (BKS: 54Y-8982) de vào phòng khách của căn nhà (số 57/6 đường Bà Điểm 12, thuộc ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) của bà Th. để lên hàng, sau đó chở ra đưa lên xe tải lớn (BKS: 54T-6315) đang đậu trên quốc lộ 1A.

Sau khi xe tải của Hoàng chạy vào nhà chở tiếp thì trinh sát Đội 6 phối hợp với Công an H.Hóc Môn đã ập đến kiểm tra xe tải của Xuân và thu giữ 9.600 gói thuốc lá. Còn Hoàng chạy xe vào lại căn nhà nói trên, đang bốc hàng lên để chở chuyến thứ 2 thì bị lực lượng phối hợp bắt quả tang, thu giữ gần 15.800 gói thuốc lá. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ hai nghi phạm có vai trò giao nhận hàng trong căn nhà của bà Th., gồm: Châu, Quốc. Kiểm tra căn nhà, cơ quan công an đã thu giữ thêm gần 2.000 gói thuốc lá chứa trong 3 bao tải cất giấu ở khu vực nhà bếp.

Đàm Huy

>> Đốt thuốc lá lậu để cản trở công an kiểm tra
>> Đốt thuốc lá lậu trong nhà để phi tang
>> Truy đuổi xe chở thuốc lá lậu
>> Liên tiếp bắt thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.