Những bạn đọc muốn nhận nuôi và cho cả hai mẹ con cháu C. ăn học gồm: Chị Nguyễn Thị Phụng, ở 15B, đường Hai Tháng Tư, Nha Trang, Khánh Hòa; Mái ấm Hoa Mẫu Đơn, 35/2 Nghĩa Phát, Q.Tân Bình; Chị Nguyễn Thị Dung, số 94 Nguyễn Thị Thập, Q.7, TP.HCM ... |
Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư P.HCM):
Có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm trẻ em Nếu sự việc được mô tả là xác thực, cháu C. đã bị người khác dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu khi cháu chỉ mới 13 tuổi. Hành vi này đã làm nạn nhân có thai, thuộc trường hợp có tình tiết định khung tại điểm (b) khoản 2 điều 112 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội "hiếp dâm trẻ em", với mức hình phạt được quy định từ 12 năm đến 20 năm tù. Nếu xác định cháu bị xâm hại nhiều lần cho đến khi có thai thì thuộc tình tiết "phạm tội nhiều lần" như quy định tại điểm (c) khoản 3 hoặc trong trường hợp nếu xác định thời điểm có hành vi giao cấu đối với cháu trước thời điểm cấn thai mà cháu C. chưa đủ 13 tuổi, hành vi này có thể bị xem xét theo khoản 4 của điều luật viện dẫn và người phạm tội có thể bị phạt tới mức cao nhất là tử hình. Do đó, việc xác định chính xác tuổi của nạn nhân và thời điểm cháu bị xâm hại tình dục có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu hiệu bắt buộc của tội danh này. Trong trường hợp tìm ra kẻ có dấu hiệu tình nghi là tội phạm, một việc làm cần thiết trong quá trình điều tra là phải tiến hành giám định ADN để xác định có đúng kẻ tình nghi tội phạm là cha của đứa trẻ được sinh ra hay không thì mới có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự. (Quế Hà - ghi) |
Quế Hà
Bình luận (0)