Mỹ và Hàn hợp tác ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

02/10/2013 12:19 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết một hiệp ước chiến lược mới, trong đó có kế hoạch hợp tác song phương nhằm ngăn chặn mối đe dọa tấn công hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.

(TNO) Ngày 2.10, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết một hiệp ước chiến lược mới, trong đó có kế hoạch hợp tác song phương nhằm ngăn chặn mối đe dọa tấn công hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.

 
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp 
Hàn Quốc Lim Kwan-Jin bắt tay nhau trong một cuộc họp tại thủ đô Seoul ngày 2.10 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Hàn Quốc Lim Kwan-Jin đã ký kết hiệp ước trên vào ngày 2.10.

Theo bản kế hoạch, quân đội hai đồng minh Hàn Quốc và Mỹ thiết lập một “khung chiến lược” nhằm ứng phó với những mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên trong thời điểm hiện tại, kể cả trong trường hợp xảy ra chiến tranh, AFP dẫn một tuyên bố chung của Mỹ-Hàn ngày 2.10.

Mỹ sẽ hỗ trợ Hàn Quốc tăng cường các biện pháp và khả năng ứng phó với các nguy cơ tấn công hạt nhân từ Triều Tiên, nhưng không nêu cụ thể là biện pháp nào.

Phát biểu bên cạnh ông Lim trong buổi họp báo tại thủ đô Seoul ngày 2.10, ông Hagel nhấn mạnh kế hoạch cũng bao gồm việc ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt (bao gồm vũ khí hóa học) của Triều Tiên.

AFP dẫn lời các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên hiện sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học.

Triều Tiên thường xuyên lên tiếng đe dọa tấn công tên lửa và hạt nhân Mỹ và đồng minh Hàn Quốc.

Phúc Duy

>> Triều Tiên cảnh báo cuộc duyệt binh Hàn Quốc phá hủy quan hệ hai nước
>> Triều Tiên tố Mỹ ‘thao túng’ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
>> Nghi án Triều Tiên có vũ khí hạt nhân
>> Mỹ thừa nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân
>> Triều Tiên bị nghi sắp thử tên lửa
>> Hàn Quốc tổ chức duyệt binh lớn, 'khoe' khí tài quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.