Chuẩn bị xét xử 7 bị can trong vụ án khủng bố liên quan đến Nguyễn Hữu Chánh

02/11/2006 16:13 GMT+7

Sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa gửi đến Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bảy bị can trong vụ án khủng bố có tính chất đặc biệt nghiêm trọng mà kẻ cầm đầu là Nguyễn Hữu Chánh.

Bảy bị can bị cơ quan Công tố Việt Nam đề nghị truy tố trước pháp luật về tội Khủng bố theo điều 84 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong vụ án này gồm: Nguyễn Thương Cúc (tên gọi khác là Foshee Thuong Nguyen, đăng ký thường trú tại 3802, Quando Dr Orlando Florida 32812, Hoa Kỳ); Huỳnh Bích Liên (A Lình, Linda, đăng ký thường trú tại 311W New by AW D San Gabriel California, 91776, Hoa Kỳ); Cao Trí (Quốc, đăng ký thường trú tại 5549 - 96st, Stpeter, FL33782, Florida, Hoa Kỳ); Lê Văn Bình (Phú, đăng ký thường trú tại 2905 W Peal Ave Tampa, Florida 33611, Hoa Kỳ); Trần Đạt Phương (Hai Phương, đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang); Hồ Văn Giàu (Ba Giàu, đăng ký thường trú tại tổ 2, ấp Mỹ Quý, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang) và Hồ Văn Hiền (Sáu Hiền, đăng ký thường trú tại số 4, tổ 4, Khánh Lợi, Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang).

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định: Hành vi phạm tội của các bị can trên diễn ra trong một thời gian dài; ý thức chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất quyết liệt. Để thực hiện mưu đồ trên, Nguyễn Hữu Chánh và đồng phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả đánh bom khủng bố, chèn cướp sóng radio kêu gọi tổng nổi dậy từ đó sẽ dẫn đến bạo động và xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức và thường dân; hậu quả chưa xảy ra là do bị các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Với cái gọi là vai trò “Thứ trưởng Dân vụ Đông Nam Hoa Kỳ'', “Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách kinh tài” trong tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Thương Cúc đã thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức tất cả các cuộc họp ở khu vực Đông Nam Hoa Kỳ; truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh của tổ chức khủng bố theo chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Văn Sỹ (Bộ trưởng Dân vụ) tới các thành viên khu vực Đông Nam Hoa Kỳ; cùng Dương Đại Hải (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại, quan hệ, đón tiếp các chính khách của tổ chức khủng bố, Nguyễn Thương Cúc đã biết tất cả các hoạt động khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu nhưng Cúc vẫn tham gia đắc lực, giúp sức cho tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh. Năm 2005, Nguyễn Hữu Chánh lập văn phòng núp dưới danh nghĩa từ thiện, để đưa người về Campuchia xâm nhập vào Việt Nam hoạt động khủng bố. Cúc đã về Campuchia thuê trụ sở cho tổ chức và tuyển 2 người Campuchia làm việc cho trụ sở này. Cúc được Nguyễn Hữu Chánh giao nhiệm vụ về Việt Nam hoạt động kinh tài cho tổ chức như tìm mua những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, giày, dép, quần áo...để xuất sang các nước thứ 3 nhằm hưởng chế độ ưu đãi về thuế quan trước khi nhập vào Hoa Kỳ để được giảm thuế, tạo thu nhập có kinh phí phục vụ hoạt động của tổ chức khủng bố.

Riêng đối với Nguyễn Hữu Chánh đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố về hai tội khủng bố và tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi hết hạn điều tra, do không bắt được Nguyễn Hữu Chánh nên ngày 13/11/2000, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định số 227/ANĐT tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Chánh theo đúng quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tịch thu những phương tiện, công cụ mà các bị can sử dụng vào việc phạm tội và những vật, tiền do phạm tội mà có.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ sớm được Tòa án nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử trong một ngày gần đây.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.