Cưa đạn, 4 người bị thương

29/12/2009 22:59 GMT+7

Trưa 28.12, tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, anh Da Zout Long (30 tuổi), Phó ban Lâm nghiệp xã Tà Nung cùng với bố là Rơ Ông K’nira (60 tuổi) trong khi cưa quả đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ thì đạn phát nổ khiến Da Zout Long bị mất 1/3 cánh tay trái, nát cánh tay phải, mất mắt phải cùng với nhiều vết thương khác.

Ông Rơ Ông K’nira và 2 người khác trong gia đình đứng xem cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, hai cha con cũng đã cưa một quả đạn cối nhưng quả đạn này lại không có thuốc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.