90% người Việt Nam gặp vấn đề răng miệng

20/03/2014 14:54 GMT+7

(TNO) 90% người Việt Nam (VN) gặp vấn đề răng miệng. Chú ý chải răng sáng và tối làm giảm 14% nguy cơ sâu răng, tuy nhiên thói quen này thường bị “quên” tại cả người lớn và trẻ em.

>> Sâu răng - đừng chủ quan khinh địch
>> Ngăn chặn sâu răng
>> Thực phẩm ngừa sâu răng
>> Ngừa sâu răng từ phô mai
>> Chống sâu răng ở thai phụ

Con số này được Phó giáo sư, tiến sĩ Trịnh Đình Hải, Chủ tịch Hội Răng - Hàm - Mặt VN (VOSA) công bố sáng nay 20.3 trong buổi họp báo tại Hà Nội nhân Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20.3.

Liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục - Đào tạo, bà Trần Thị Thắm cho biết trong thời gian tới, Vụ sẽ đẩy mạnh các chương trình ngoại khóa, truyền thông điệp đánh răng đúng cách, bảo vệ răng miệng đến phụ huynh, học sinh.

90% người Việt Nam gặp vấn đề răng miệng
Chiến dịch khám răng miễn phí cho học sinh trường tiểu học Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trung tuần tháng 3.2014 - Ảnh: Như Minh

Cũng trong sáng nay, đại diện nhãn hàng P/S thuộc tập đoàn Unilever chính thức cam kết trở thành đơn vị duy nhất tổ chức “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20.3” diễn ra hàng năm tại Việt Nam.

Ông Trần Vũ Hoài, Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại, Công ty Unilever VN cho biết theo cam kết này, trong năm 2014, dự án chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em diễn ra tại hơn 300 trường tiểu học trên cả nước. Dự án ưu tiên học sinh nghèo tại Điện Biên, Lai Châu, Hà Nam, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp và các quận, huyện ngoại thành của Hà Nội, TP.HCM.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.