Bắt 2 trẻ sơ sinh cắt tóc rồi bỏ trên núi

09/05/2014 08:58 GMT+7

Đại tá Phan Công Bình, Trưởng Công an H.Hoài n (tỉnh Bình Định) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm thủ phạm mang 2 cháu Đào Hữu Lộc (4 tháng tuổi) và cháu Trần Việt Đức (3 tháng tuổi) bỏ ở khu đồi phía sau nhà ông Đào Bích (thôn An Chiểu, xã n Phong). Cháu Lộc gọi ông Đào Bích bằng ông nội, còn cháu Đức thì gọi bằng ông ngoại.

Đại tá Phan Công Bình, Trưởng Công an H.Hoài n (tỉnh Bình Định) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm thủ phạm mang 2 cháu Đào Hữu Lộc (4 tháng tuổi) và cháu Trần Việt Đức (3 tháng tuổi) bỏ ở khu đồi phía sau nhà ông Đào Bích (thôn An Chiểu, xã n Phong). Cháu Lộc gọi ông Đào Bích bằng ông nội, còn cháu Đức thì gọi bằng ông ngoại.

Bắt 2 trẻ sơ sinh cắt tóc rồi bỏ trên núi
Bác sĩ đang chăm sóc cho 2 cháu Lộc và Đức - Ảnh: Văn Hùng

Sáng 7.5, cả nhà ông Bích đi dự đám tang ở nhà hàng xóm, chỉ còn chị Đào Thị Thái Hoa (con gái ông Bích, mẹ cháu Đức) ở nhà trông hai cháu Lộc và Đức. Khoảng  hơn 9 giờ cùng ngày, chị Hoa cho các cháu ngủ và tranh thủ nấu cơm trưa. Khoảng 10 giờ 30, chị Hoa phát hiện 2 cháu bé không có ở nhà nên kêu gọi gia đình, hàng xóm đi tìm. Ngay sau đó, gia đình phát hiện cháu Lộc và cháu Đức bị bỏ trên đồi phía sau nhà ông Bích. Cán bộ Trạm y tế xã n Phong đã đến chăm sóc nên sức khỏe 2  cháu đã ổn định.

“Chưa thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Khi được phát hiện ở phía sau nhà ông Bích, 2 cháu Lộc và Đức đều nằm ngoài nắng, tóc đã bị cắt một chỏm”, đại tá Phan Công Bình cho biết.

Văn Hùng - Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.