2 học sinh giả mạo CSCĐ làm tiền người vi phạm giao thông

12/11/2010 01:57 GMT+7

Khoảng 21 giờ ngày 10.11, Tổ tuần tra Đại đội 4 Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) TP Hà Nội và Công an H.Từ Liêm đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Cơ Thạch phát hiện 2 người mặc sắc phục CSCĐ đi xe máy biển số 30F5-6204 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hai người này có hành vi nhận tiền hối lộ của người vi phạm giao thông tại khu vực Mỹ Đình nên tổ công tác yêu cầu xuất trình thẻ ngành và giấy tờ liên quan. Do họ chống đối nên tổ công tác đã khống chế và đưa về Đồn công an số 1 Từ Liêm.

Tại đây, cả hai thừa nhận đã giả mạo CSCĐ, thực chất họ là Nguyễn Duy Anh (SN 1993, ở Mỹ Đình, hiện học lớp 12E trường PTTH Lômôlôxốp) và Nguyễn Quang Nhật (SN 1995, ở 20 Lê Đại Hành, hiện học lớp 10D2 trường PTTH dân lập Đinh Tiên Hoàng).

Bước đầu, cả hai khai nhận đã nhiều lần lấy tiền của người vi phạm giao thông.

Theo Duy Anh, các vụ trước đó đều thực hiện cùng Tuấn Anh, nhưng đêm 10.11, do Tuấn Anh bận học không ra đường vào buổi tối nên đã rủ Quang Nhật đi thay.

Trước khi bị bắt, cả hai đã lấy của một đôi nam nữ 150 nghìn đồng. Đầu  tháng 11 và trước đó, Duy Anh và Tuấn Anh đã 3 lần giả danh CSCĐ cưỡng đoạt khoảng 700.000 đồng của người vi phạm.  

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.