Ôm nợ vì cá bè chết trắng

13/05/2014 08:29 GMT+7

Người dân nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua khu vực cảng Bến Kéo, xã Long Thành Nam, H.Hòa Thành, Tây Ninh) đang khóc ròng vì toàn bộ lứa cá đang chuẩn bị thu hoạch chết trắng bất thường.

Người dân nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua khu vực cảng Bến Kéo, xã Long Thành Nam, H.Hòa Thành, Tây Ninh) đang khóc ròng vì toàn bộ lứa cá đang chuẩn bị thu hoạch chết trắng bất thường.

 Cá bè
Các hộ nuôi cá bè tại ấp Bến Kéo điêu đứng vì cá chết bất thường - Ảnh: Giang Phương

Điêu đứng vì cá bè

Theo Phòng TN-MT H.Hòa Thành, hiện khu vực ấp Bến Kéo có khoảng 32 hộ nuôi cá bè, trong đó, nhiều hộ nuôi bị thiệt hại nặng do cá chết bất thường. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng vài tỉ đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 12.5, ông Lâm Thanh Bình, Phó phòng TN-MT H.Hòa Thành cho biết sau khi người nuôi cá phản ánh, Phòng TN-MT, Hội nông dân huyện, UBND xã Long Thành Nam phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Thủy sản Tây Ninh, Trung tâm quan trắc môi trường tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước sông phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước nhưng hiện vẫn chưa có kết quả để xác định nguyên nhân.

Theo các hộ nuôi, cá bắt đầu có hiện tượng ngợp nước và chết dần từ ngày 2.5 đến nay theo hướng nghiêm trọng hơn. Hiện quanh khu vực cảng Bến Kéo có khoảng 32 hộ nuôi bị thiệt hại, trong đó hộ nuôi cá của anh Dương Thành Tuấn (39 tuổi) nuôi với số lượng lớn nhất và thiệt hại nặng nhất. Anh Tuấn cho hay, những ngày trước, mỗi ngày, bè cá anh chết khoảng 200 -500 kg (chủ yếu là cá thác lác cườm) thì ngày 8.5 đã có khoảng 1 tấn cá bị chết ngợp, nhiều con toàn thân đỏ quạch không rõ nguyên nhân. Hiện toàn bộ đàn cá gần chục tấn gồm cá thác lác cườm, cá lóc, cá trê, cá tra…phải vớt lên bán đổ bán tháo với giá bèo.

Ôm nợ ngân hàng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết các hộ nuôi cá bè trên đoạn sông này đều thiệt hại nặng nề vì số lượng cá chết đang chuẩn bị thu hoạch. Nhiều hộ vay nợ ngân hàng để đầu tư nuôi cá bè tại đây đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Buồn rầu vớt số cá thác lác cườm trong bè lên, ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi) thở dài nói: “Đợt này coi như  xong, mất trắng mà ôm thêm khoản nợ ngân hàng chẳng biết lấy gì mà trả”. Ông Hùng tâm sự, hộ ông vay ngân hàng 100 triệu đồng để đầu tư 20.000 cá giống thác lác cườm và 50.000 cá lóc bông. Tất cả số cá này đã được nuôi hơn 6 tháng và chờ thu hoạch để trả nợ ngân hàng.

 Cá bè 2
Anh Tuấn bán đổ, bán tháo hơn 5 tấn cá thác lác cườm với giá bèo - Ảnh: Giang Phương

Cùng cảnh ngộ, hộ ông Võ Văn Sáu (49 tuổi) rầu rĩ cho hay, để có tiền đầu tư mua giống (3.000 cá thác cườm, cá trê, cá tra) và thức ăn ông vay ngân hàng được 15 triệu đồng và khoảng 40 triệu vay bên ngoài. Chỉ trong vòng một tuần lễ gần như toàn bộ số cá đã mất trắng. Nhiều hộ khác như hộ ông Lê Minh Hùng (51 tuổi) vay 70 triệu đồng từ ngân hàng; hay hộ chị Thị Thúy (38 tuổi) vay 20 triệu đồng đầu tư nuôi cá đều khóc ròng vì các khoản nợ đều đến hạn phải trả.

Bắt quả tang nhà máy xả thải ra sông

Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Công ty CP đường Biên Hòa (thuộc Nhà máy đường Biên Hòa- Tây Ninh) tại xã Tân Bình, TP.Tây Ninh đang xả nước thải chưa qua xử lý thẳng ra rạch Tây Ninh (rạch dẫn ra sông Vàm Cỏ Đông). Tại thời điểm kiểm tra, Công an đã phát hiện nước thải có màu đen và mùi hôi nồng nặc chảy thẳng ra rạch với lưu lượng xả thải hơn 10 mét khối/ngày. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ mức độ vi phạm về việc xả thải ra sông, rạch của nhà máy này.

G.P

Giang Phương


>> Cá bè chết bất thường
>> Nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông
>> Khó quy hoạch làng cá bè trên sông Cái
>> Buộc di dời nuôi cá bè trên sông Dinh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.