Bắt hai nghi can buôn bán ma túy bị truy nã đặc biệt

20/03/2014 18:50 GMT+7

(TNO) Sau gần nửa năm lẩn trốn, hai đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam đã bị Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) bắt giữ.

Ngày 20.3, Công an huyện Quan Sơn đã bàn giao hai đối tượng bị truy nã đặc biệt vừa bị bắt giữ là Vi Văn Chương (43 tuổi) và Lò Văn Hùng (37 tuổi), ngụ tại xã Na Mèo, H.Quan Sơn cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 18.9.2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) bắt giữ 2 đối tượng: Phạm Bá Chấp (28 tuổi), ngụ tại xã Sơn Điện, H.Quan Sơn và Nguyễn Văn Hậu (30 tuổi), ngụ tại Thọ Hải, H.Thọ Xuân đang vận chuyển 3 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện trong đường dây buôn bán ma túy này còn có  Vi Văn Chương và Lò Văn Hùng.

Tuy nhiên, biết đồng bọn bị bắt giữ, Chương và Hùng đã trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với 2 đối tượng này.

Ngọc Minh

>> Hợp tác phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới
>> Việt Nam - Lào xử lý trên 100 vụ tội phạm ma túy
>> Sân bay Tân Sơn Nhất: 'Tầm ngắm' của tội phạm ma túy quốc tế
>> Truy quét tội phạm ma túy
>> Bắt gần 30.000 tội phạm ma túy trong năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.